Đường đi và tác động bão Kalmaegi tương tự bão Damrey năm 2017

Thứ ba, 04/11/2025 19:08

Dự báo, khi đổ bộ, bão Kalmaegi gây ra gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, tương đương bão Damrey đổ bộ vào Phú Yên cũ và Khánh Hòa năm 2017.

Ông Mai Văn Khiêm giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin bão Kalmaegi - Ảnh: C. TUỆ
Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Kalmaegi lúc 16h chiều 4-11 - Ảnh: VNDMS

Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết như vậy khi thông tin về diễn biến bão Kalmaegi sắp vào Biển Đông, chiều 4-11.

Bão Kalmaegi mạnh lên sau khi vào Biển Đông

Theo ông Khiêm, dự báo khoảng rạng sáng 5-11, bão Kalmaegi vượt qua quần đảo Palawan (Philippines) và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm nay.

"Qua thảo luận với dự báo Nhật, Trung Quốc và kết quả phân tích, tính toán, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá sau khi vào Biển Đông, cường độ bão Kalmaegi còn tăng lên.

Dự báo, khi đi vào khu vực đặc khu Trường Sa (ngày 6-11) và vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng - Khánh Hòa, bão có khả năng đạt cường độ cực đại cấp 14, giật cấp 16-17. Thậm chí có mô hình dự báo bão có thể mạnh trên cấp 14" - ông Khiêm nói.

Ông Khiêm cho biết, các dự báo hiện nay cho thấy khi bão tiến vào vùng biển miền Trung nước ta, bão rất ít khả năng giảm cấp do không khí lạnh đang suy yếu, nhiệt độ bề mặt biển ở Biển Đông tương đối cao.

Cùng với đó, độ ẩm trong khí quyển cao, độ đứt gió ở mức trung bình và bão hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, đây là các yếu tố thuận lợi giúp bão phát triển về cường độ.

Ông Mai Văn Khiêm giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin bão Kalmaegi - Ảnh: C. TUỆ

Đảo Lý Sơn khả năng chịu tác động gió bão mạnh nhất

Về tác động của bão Kalmaegi, ông Khiêm cho biết từ chiều mai (5-11), khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-11.

Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m.

Từ gần sáng 6-11, vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17.

Vùng ven biển từ Huế đến Đắk Lắk sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão cao 6-8m, biển động dữ dội.

"Các hoạt động tàu thuyền hoạt động trên biển cần phải nhanh chóng di dời vào nơi tránh trú an toàn.

Cùng với đó chúng tôi đặc biệt lưu ý đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) là một trong những vùng chịu tác động gió bão nguy hiểm đầu tiên, có khả năng chịu tác động gió cấp 12, thậm chí cao hơn và giật cấp 14-15" - ông Khiêm nhấn mạnh.

Đối với đất liền, từ chiều tối 6-11, trên đất liền ven biển từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15 và trọng tâm gió mạnh là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk.

Từ tối và đêm 6-11, phía tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

"Đây là một cơn bão có cường độ rất mạnh, hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh/thành phố ven biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk.

Đường đi và tác động của bão Kalmaegi khả năng tương tự với cơn bão số số 12 - Damrey đổ bộ vào Phú Yên cũ - Khánh Hòa năm 2017 và cơn bão số 9 (Molave) đổ bộ vào Quảng Nam - Quảng Ngãi năm 2020" - ông Khiêm cho biết thêm.

Bão Kalmaegi gây mưa lớn ở Đà Nẵng đến Đắk Lắk, có nơi trên 600mm

Về mưa lớn, ông Khiêm cho biết hiện không khí lạnh và gió đông đều suy yếu nên mưa chủ yếu do hoàn lưu bão Kalmaegi.

Cụ thể từ ngày 6 đến 7-11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt.

Từ ngày 8-11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7 đến 8-11 khu vực bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200mm/đợt.

Theo Tuổi trẻ Online

Không để tình trạng dân không sơ tán rồi nửa đêm kêu cứu

Chiều 3-11, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các xã, phường về khắc phục thiệt hại mưa lũ, ứng phó với bão Kalmaegi. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chính quyền các địa phương kiên quyết sơ tán dân vùng nguy hiểm, không để tình trạng dân không chịu sơ tán rồi nửa đêm kêu cứu.

Đà Nẵng vừa khắc phục hậu quả mưa lũ vừa chủ động ứng phó bão KALMAEGI

Ngày 3-11, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố chủ động ứng phó với bão KALMAEGI, không khí lạnh, mưa, lũ.

Vượt lòng hồ thủy điện chi viện lương thực cho người dân vùng bị cô lập

Ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây nên khiến nhiều khu vực của các xã vùng cao huyện Nam Trà My (cũ), TP Đà Nẵng, bị chia cắt, đời sống của bà con nhân dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại các xã nằm ở khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” và tình cảm sẻ chia sâu sắc, lực lượng Công an phối hợp với chính quyền